Giết người vì bênh em rể, lãnh 20 năm tù

17/05/2012 14:08 GMT+7

(TNO) Sáng 17.5, tại trụ sở xã Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), TAND tỉnh Ninh Thuận đưa ra xét xử lưu động vụ án Lê Văn Xây (27 tuổi, trú tại xã Tri Hải, Ninh Hải) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 20.12.2011, Xây đến nhà chị Bùi Thị Non (thôn Khánh Hội, xã Tri Hải) để nói chuyện về việc xích mích giữa Trần Thương (con chị Non) với Khoa, em rể Xây.

 Giết người vì em rể, lãnh 20 năm tù
Lê Văn Xây phải nhận mức án 20 năm tù cho hành vi giết người

Lúc này tại nhà chị Non có vợ chồng anh Trần Văn Cang và Đặng Thị Kim Hồng. Nghe Xây nói chuyện với chị Non, chị Hồng có nói: “Nãy giờ tao nghe mày nói toàn bênh em mày không vậy?”.

Nghe vậy, Xây cự lại và dọa đâm chết chị Hồng. Được mọi người khuyên can, Xây bỏ về. Sau đó, Xây trở lại đạp cổng, xông vào nhà chị Non, đạp liên tiếp vào người chị Hồng.

Thấy vậy, anh Cang chạy tới ôm Xây, đồng thời đẩy Xây ra phía cổng. Ngay lúc này, Xây rút con dao giấu sẵn trong người đâm một nhát trúng bụng anh Cang. Đâm xong, Xây bỏ chạy.

Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng anh Cang đã tử vong sau đó. Ngày 21.12.2011, Xây đến Công an huyện Ninh Hải đầu thú.

Tại tòa, Xây thừa nhận tất cả tội danh của mình và mong tòa xem xét giảm án. Tuy nhiên, tòa nhận định, hành động của Xây mang tính chất côn đồ, cần cách li ra ngoài xã hội một thời gian. Vì vậy, tòa tuyên Lê Văn Xây mức án 20 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại 105 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Xuân

>> Giết người vì bị từ chối yêu
>> Giết bạn gái vì ghen
>> Xử lý hành chính thầy giáo cứa cổ cô hiệu phó
>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.