Philippines bắt giữ một nhà ngoại giao Ý

07/04/2014 11:28 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một nhà ngoại giao Ý vì tình nghi ông này vi phạm luật bảo vệ trẻ vị thành niên.

(TNO) Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một nhà ngoại giao Ý vì tình nghi ông này vi phạm luật bảo vệ trẻ vị thành niên, Bộ Ngoại giao Ý cho biết.

Daniele Bosio, Đại sứ Ý tại Turkmenistan, đang nghỉ phép và đi du lịch ở Philippines thì bị bắt giữ, AFP dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Ý ngày 6.4.

Truyền thông Ý cho rằng, ông Bosio bị tố cáo vi phạm bộ luật bảo vệ trẻ vị thành niên nhưng chưa rõ phạm điều nào trong bộ luật này.

Bộ luật bảo vệ trẻ vị thành niên ở Philippines bao gồm nhiều điều luật, từ lao động trẻ em cho đến tội ấu dâm, theo AFP.

Tờ báo Ý La Repubblica dẫn các nguồn tin cảnh sát ở Philippines cho rằng, các cáo cuộc có liên quan đến 3 trẻ em nhưng Đại sứ Ý lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.

Phúc Duy

>> Mỹ phá đường dây phim ấu dâm toàn cầu
>> LHQ lên án Vatican bưng bít ấu dâm
>> Phá đường dây ấu dâm Philippines
>> Phá đường dây làm phim ấu dâm, giải cứu 123 trẻ em
>> Hàn Quốc “thiến” tội phạm ấu dâm bằng hóa chất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.