Google thử nghiệm xe hơi tự hành

08/05/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Nevada đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấp phép cho Google thử nghiệm xe hơi không người lái.

Đài Fox 5 đưa tin bang Nevada đã thông qua yêu cầu của Google về việc chạy thử xe hơi không người lái trên các tuyến đường công cộng.

Tuy nhiên, giới hữu trách yêu cầu ít nhất có 2 người ngồi trên xe trong lúc chạy thử, và 1 người phải ngồi trên ghế tài xế.

Trước khi được chấp thuận, xe tự hành của Google đã chạy thử trên đường cao tốc và khu lân cận thành phố Carson City và Las Vegas.

Công nghệ lái xe tự hành hoạt động theo kiểu không cần hoặc ít có sự can thiệp của người điều khiển.

Hệ thống radar bằng laser lắp trên nóc và ở đầu xe có công dụng phát hiện người đi bộ và những phương tiện giao thông khác, giúp xe tự động tránh khỏi những chướng ngại đó.
 
Trong trường hợp có sự cố, người đi xe chỉ việc giành lại quyền điều khiển tay lái.

Hạo Nhiên

>> Xe hơi không người lái
>> Xem ô tô ở Thượng Hải
>> Người mù lái xe hơi
>> Người mù lái xe nhanh nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.