Khởi công dự án bảo tồn di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

17/01/2013 17:03 GMT+7

(TNO) Ngày 17.1, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức khởi công giai đoạn 1 công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại cồn Bửng, xã Thạnh Hải, H.Thạnh Phú.

(TNO) Ngày 17.1, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức khởi công giai đoạn 1 công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại cồn Bửng, xã Thạnh Hải, H.Thạnh Phú.

Toàn bộ công trình được triển khai trên diện tích 630 ha, có tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, thi công qua 3 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Riêng giai đoạn 1 tiến hành từ nay đến năm 2016, bao gồm xây dựng đài tưởng niệm cao 13,6 mét, văn bia cùng một số công trình phụ trợ với vốn đầu tư là 82,2 tỉ đồng.

Thạnh Hải là nơi tiếp nhận vũ khí từ Bắc vào Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ với mật danh là Bến A101.

Năm 2012, Bến A101 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Khoa Chiến

>> Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
>> Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X
>> Phát hành bộ lịch bloc siêu đại về Chủ tịch Hồ Chí Minh
>> Phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu NSND
>> Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
>> Hồ Chí Minh: NHÀ CHÍNH TRỊ và CON NGƯỜI viết hoa
>> Ra mắt sách "Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.