Bắc cầu động mạch đùi kheo, bệnh nhân tránh đoạn chi

20/08/2013 10:35 GMT+7

Ngày 19.8, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ) cho biết bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch đùi kheo cho một nam bệnh nhân 74 tuổi (quê H.Trà Ôn, Vĩnh Long) có dấu hiệu hoại tử chân do tắc động mạch chi dưới. Ca mổ thành công, bệnh nhân không phải đoạn chi.

Theo Ths, bác sĩ Ngô Đức Hải, Trưởng khoa ngoại B (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long), hẹp tắc các động mạch ở chân là bệnh lý rất nguy hiểm. Bệnh có biểu hiện đau cách hồi (đau tăng khi đi lại, ngồi nghỉ đau giảm…), nếu không chẩn đoán, điều trị đúng cách, bệnh nhân sẽ bị cắt cụt chân.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.