Mua bán ma túy, 3 bị cáo lãnh 36 năm tù

22/03/2013 17:52 GMT+7

(TNO) Chiều 22.3, TAND tỉnh Bình Định xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Thế Vinh, Võ Tấn Lâm và Đoàn Thị Trang tổng cộng 36 năm tù về tội mua bán chất ma túy.

Cụ thể, tòa tuyên phạt Ngô Thế Vinh (sinh năm 1979, ngụ P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) 13 năm tù, Võ Tấn Lâm (sinh năm 1979, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) 16 năm tù và Đoàn Thị Trang (sinh năm 1983, H.Đồng Xuân, Phú Yên) 7 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt mỗi bị cáo 5 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2012 đến ngày 23.8.2012, Vinh chuyển tiền vào tài khoản cho Lâm để người này chuyển ma túy về cho Vinh thông qua hình thức gói hàng gửi bằng xe khách. Với cách thức chuyển hàng này, Lâm đã 16 lần bán cho Vinh và Trang tổng cộng 38,63 gam heroin với số tiền trên 63 triệu đồng.

Vinh và Trang phân heroin ra thành tép nhỏ bán lại cho 4 con nghiện trên địa bàn Quy Nhơn tổng cộng 25 lần, với giá 15 triệu đồng. Số ma túy còn lại, Vinh và Trang sử dụng hết.

Vinh, Lâm đều có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, và vừa thi hành xong án tù.

Trần Minh

>> Khởi tố, bắt giam “nữ quái” buôn ma túy
>> Sau vụ nổ, phát hiện ma túy
>> Giấu ma túy, pháo trong dàn âm thanh
>> Nicaragua, Nga phá đường dây buôn lậu ma túy sang châu u
>> Ổ ma túy trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.