Thanh niên thiếu vốn phát triển sản xuất

24/07/2013 03:40 GMT+7

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đến nay có khoảng 19.000 thanh niên được vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Riêng vay ở các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội có 545 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 300 tỉ đồng. Tuy nhiên, số người được vay vốn chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với tổng số 600.000 thanh niên toàn tỉnh; mức vay tối đa còn thấp, không quá 30 triệu đồng/người. Phần lớn thanh niên ở nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu vốn lập nghiệp.

T.N.Quyền

>> Tăng cường đầu tư sân chơi cho thanh niên nông thôn
>> Giúp thanh niên nông thôn nâng cao thu nhập
>> Bất cập đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn
>> Hỗ trợ cho thanh niên nông thôn làm ăn
>> Thanh niên nông thôn tiêu biểu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.