Tiếp tục phiên tòa vụ khủng bố Bali

09/03/2012 09:38 GMT+7

(TNO) Hôm 8.3, phiên tòa xét xử nghi can đánh bom Bali ở Indonesia là Umar Patek (45 tuổi), tiếp tục diễn ra.

(TNO) Hôm 8.3, phiên tòa xét xử nghi can đánh bom Bali ở Indonesia là Umar Patek (45 tuổi), tiếp tục diễn ra.

Umar Patek bị cáo buộc đánh bom tại một quán bar ở Bali hồi năm 2002 làm chết 200 người và chế tạo 13 quả bom dùng để tấn công 5 nhà thờ vào đêm giao thừa năm 2000 khiến 15 người chết.

Trong phiên tòa lần này còn có mặt 4 nhân chứng sống sót sau vụ nổ đêm giao thừa năm 2000.


Umar Patek (ngoài cùng) - Ảnh: Reuters 

Nhân chứng tên Peter Boroh, cựu quan chức quân đội, cho biết một quả bom đã được đặt trong xe của ông.

Peter Boroh nói: “Tôi ngửi thấy mùi TNT với số lượng lớn. Tôi lập tức nói với vợ mình đang ngồi bên cạnh rằng chạy nhanh và sau đó nghe một tiếng nổ lớn phía sau”.

Một nhân chứng khác kể lại tình trạng chiếc xe ngùn ngụt cháy sau khi bị quả bom làm nổ tung.

Ngô Minh Trí

>> Nghi phạm đánh bom làm 202 người chết ở Bali hầu tòa
>> Vợ nghi can khủng bố Bali bị phạt tù
>> Đánh bom hàng loạt rung chuyển Iraq
>> Thắt chặt an ninh ngày tết ở Bangkok
>> Tấn công đẫm máu ở Nigeria, 150 người chết
>> Nghi can đánh bom dịp Giáng sinh ở Nigeria đào thoát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.