Tìm người bị hại

10/12/2005 23:39 GMT+7

Ngày 20/9/2005, Cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM khởi tố vụ án cướp giật tài sản xảy ra ngày 17/9/2005 tại trước nhà số 21/52 Cây Trâm, P.12, Q.Gò Vấp do Tôn Thất Bảo Hùng (sinh năm 1986) cùng đồng bọn thực hiện.

Chúng khai nhận đã thực hiện thêm 3 vụ cướp giật: 1/ Vào lúc 22 giờ ngày 1/9/2005, chúng cướp 1 giỏ xách (bên trong có 500 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân) của một phụ nữ đi xe cub 82 ngay trước quán cà phê Bằng Lăng, đường Lê Văn Thọ, Q.Gò Vấp; 2/ Lúc 12 giờ 30 ngày 12/9/2005, chúng giật 1 dây chuyền vàng của một phụ nữ đi xe đạp ngay trước cổng Công ty Huê Phong, đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp; 3/ Lúc 11 giờ ngày 15/9/2005, chúng cướp 1 dây chuyền vàng của một phụ nữ đi xe đạp ngay trước Nhà máy Z751, đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp. Đề nghị người bị hại trong các vụ trên liên hệ Đội CSĐT về TTXH Công an Q.Gò Vấp (16/1 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp) để làm rõ vụ án. (Đ.Đ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.