Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: Có "tình trạng e ngại trách nhiệm" sau vụ PMU 18

12/12/2006 00:23 GMT+7

Ngày 11/12, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã tổ chức họp báo về hội nghị "Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG)" dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 14 và 15/12 tại Hà Nội.

Ông Klaus Rohland, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết, hội nghị CG năm nay sẽ tập trung vào một số chủ đề: tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2006 và kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn 2006-2010; tăng trưởng kinh tế và môi trường kinh doanh; nền tảng luật pháp và thể chế... Việc thực hiện cam kết WTO và kết quả Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2006 cũng là một trọng tâm của hội nghị". Ngoài ra, CG 2006 cũng sẽ bàn đến tiến độ thực hiện và nâng cao hiệu quả của các dự án ODA. Theo ông, thời gian qua, sau khi có vụ việc xảy ra tại PMU 18, có tình trạng "e ngại trách nhiệm", nhiều cơ quan, công chức rất chậm triển khai công việc nên đến khi dự án được duyệt thì giá nhiều vật tư, thiết bị lại bị đẩy lên theo giá thị trường và lại phải tiến hành đấu thầu lại.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.