Vụ 3 cây huê cổ thụ bị đốn hạ: Không xử lý hình sự cán bộ sai phạm

17/01/2013 11:06 GMT+7

Ngày 16.1, tin từ BQL Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết vẫn chưa có kết quả xử lý hành chính các cán bộ liên quan đến vụ 3 cây huê cổ thụ bị đốn hạ trong lâm phận vào tháng 4.2012 (Thanh Niên đã thông tin).

Theo kết quả điều tra, khi vụ việc xảy ra, BQL vườn đã thành lập tổ kiểm tra do ông Nguyễn Văn Huyên - Phó giám đốc làm tổ trưởng trực tiếp vào chỉ đạo kiểm tra tại hung Trí. Tổ đã phát hiện tại hiện trường 1 cái hố, dưới hố có cất giấu gỗ huê và phát hiện thêm một số tang vật khác nhưng không lập biên bản thu giữ. Nhóm khai thác sau đó đã lấy khoảng 100 kg gỗ bán cho một số người với giá 1,3 tỉ đồng; số còn lại khoảng 120 gùi, mỗi gùi từ 50-70 kg được chia đều cho 11 người trong nhóm. Những người này đã thuê trên 100 người vào rừng gùi gỗ ra tiêu thụ.

Cơ quan điều tra kết luận các cán bộ đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tuy nhiên, không xem xét xử lý hình sự mà đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.