Bắt giữ một kỹ sư giết người cách đây 14 năm

14/12/2004 23:59 GMT+7

Ngày 14/12, thượng tá Nguyễn Đức Bình - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội trọng án của phòng vừa tiến hành di lý Ngô Xuân Thuân (sinh năm 1965, quê ở thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là kỹ sư ở Công ty Xây dựng công trình (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), phạm tội giết người, về Nghệ An.

Cách đây 14 năm, Thuân có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1968 ở xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Do mâu thuẫn, Thuân đã đánh ngã chị Hiền dẫn tới tử vong, sau đó hung thủ đã bí mật đào đất, chôn chị Hiền tại một cánh đồng ở địa phận xã Nghi Phú. 14 năm sau, vào ngày 9.12.2004 trong lúc người dân địa phương đào mương tại khu vực xóm 9, xã Nghĩa Phú đã phát hiện một bộ hài cốt. Qua giám định, Công an Nghệ An xác định hài cốt này là chị Hiền và xác minh các mối quan hệ của chị thời gian trước và đề nghị Công an TP Hà Nội phối hợp điều tra. Ngày 12.12, Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt giữ Ngô Xuân Thuân, bước đầu Thuân khai nhận đã sát hại chị Hiền.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.