Nga triển khai hàng loạt chiến đấu cơ áp sát biên giới Trung Quốc

04/04/2014 09:27 GMT+7

(TNO) Trong năm 2014, Nga có thể sẽ triển khai thêm hàng loạt các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4, bao gồm Sukhoi Su-35S, đến thành phố Komsomolsk-on-Amur tại vùng Khabarovsk Krai sát với biên giới Nga - Trung Quốc.

(TNO) Trong năm 2014, Nga có thể sẽ triển khai thêm hàng loạt các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4, bao gồm Sukhoi Su-35S, đến thành phố Komsomolsk-on-Amur tại vùng Khabarovsk Krai sát với biên giới Nga - Trung Quốc. Động thái này được cho là nhằm ứng phó với sự gia tăng mạnh sức mạnh không quân của Trung Quốc, Mỹ và Nhật ở Viễn Đông, theo tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (Canada).

 
Chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Su-35S là phiên bản cải tiến của Su-35 - Ảnh: Reuters

Không quân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày càng gia tăng sức mạnh với những máy bay và khí tài quân sự tân tiến ở Viễn Đông (khu vực các nước Đông Á), cho nên Mỹ và Nhật Bản không còn là hai mối đe dọa đối với không phận Nga ở Viễn Đông, theo trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 3.4 dẫn lại tạp chí Kanwa Defense Review (KDR).

Chính vì lẽ đó, Nga quyết định triển khai thêm các chiến đấu cơ tân tiến đến vùng Khabarovsk Krai thuộc Viễn Đông Nga (những vùng của Nga ở Viễn Đông), bao gồm chiến đấu cơ Su-30SM, Su-30MKK, Su-33 and Su-35S, theo KDR.

Komsomolsk-on-Amur chỉ cách tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc 300 km về phía đông bắc và cũng là nơi đặt các dây chuyền sản xuất Su-30MKK, Su-33 và Su-35S.

Trong năm 2014, có tổng cộng 72 chiến đấu cơ tân tiến bao gồm 48 Su-27SM và 24 Su-35S có khả năng được triển khai đến Trung đoàn Không quân 23 tại thành phố Komsomolsk-on-Amur, mặc cho Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc, theo KDR.

Hồi tháng 2.2014, Nga đã triển khai 12 chiến đấu cơ Su-35S đến Trung đoàn Không quân 23.

Được xem là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 tân tiến nhất của Nga, một chiếc Su-35S có khả năng đánh bại 3-4 chiến đấu cơ Su-27SK và Shenyang J-11 của Không quân và Hải quân PLA, theo đánh giá của KDR.

KDR cho biết Căn cứ Không quân 6982 tại tỉnh Chita (Nga), sát với biên giới Nga - Trung hồi năm 2013 cũng đã nhận được 10 chiến đấu cơ Su-30SM để thay thế cho Su-25.

Phúc Duy

>> Tổng thống Nga Vladimir Putin: Vũ lực là phương án cuối cùng
>> Ngoại trưởng Mỹ: Nga tìm cớ để xâm chiếm thêm lãnh thổ Ukraine
>> Nga sẽ trả giá đắt cho hành động quân sự tại Ukraine?
>> Quan chức Ukraine: 16.000 lính Nga có mặt tại Crimea
>> Nga ra tối hậu thư cho Ukraine
>> Máy bay quân sự và lính Nga đổ vào Crimea
>> Quan chức Nga: Moscow không muốn gây chiến với Ukraine
>> Mỹ đòi trừng phạt Nga, cử Ngoại trưởng John Kerry sang Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.