Ngai vàng cổ thời La Mã ở Herculaneum

08/12/2007 11:16 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học người Ý cho biết họ vừa tìm thấy một chiếc ngai vàng bằng gỗ và ngà thời La Mã. Đây được coi là mẫu vật gỗ có ý nghĩa nhất trong các lần khai quật tại Herculaneum (Ý).

Chiếc ngai này được tìm thấy trong một lần khai quật tại khu biệt thự Papyri – nhà riêng của cha vợ đức Vua Julius Caesar, được xây trên triền núi Vesuvius và bị chôn vùi sau vụ phun trào của núi lửa. Những người thợ đang mày mò để phục chế lại chiếc ghế này từ những mẫu vật gỗ đã tìm được.

Được biết, còn có những mẫu vật gỗ khác được tìm thấy gần Pompeii (Ý), nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tìm thấy những mẫu vật nghi lễ quan trọng như vậy. Những chạm khắc trên ghế thể hiện sự thờ cúng thần bí và hầu hết là hình Thần Attis – vị thần được sùng bái ở Herculaneum vào thế kỷ đầu Công nguyên. Những trang trí khác là hình hoa lá tượng trưng cho mùa xuân và sự trù phú.

Tiểu Khương (theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.