Kéo dài sự sống cho bệnh nhân HIV/AIDS

12/11/2006 20:17 GMT+7

Ngày nay, một người Mỹ có HIV/AIDS có thể sống trung bình thêm 24 năm nữa. Chi phí cho việc điều trị trong thời gian đó vượt quá 600.000 USD. Đó là kết luận của Trung tâm nghiên cứu AIDS thuộc Đại học Emory (Mỹ) sau một cuộc khảo sát quy mô toàn quốc.

Theo các chuyên gia, việc kéo dài sự sống cho các bệnh nhân HIV/AIDS đã đạt được nhiều thành quả đáng chú ý trong 10 năm trở lại đây nhưng chi phí điều trị cũng không ngừng tăng lên, chủ yếu do giá các loại thuốc tốt thường quá đắt.

Hiện nay, chi phí điều trị bình quân cho một người có HIV/AIDS tại Mỹ vào khoảng 25.200 USD/năm, tăng 40% so với chi phí vào cuối thế kỷ trước. Trong những năm 90, trung bình một bệnh nhân chỉ sống thêm gần 10 năm. (AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.