Phát hiện núi lửa dưới biển Phuket

12/12/2006 21:59 GMT+7

Một nhóm các nhà địa chất biển của Đức và Thái Lan vừa tìm thấy 4 núi lửa dưới lòng đại dương cách bờ biển đảo Phuket (Thái Lan) 200 km. Nhóm này đã khảo sát đáy biển rộng 1.500 km2 ở độ sâu từ 1.000m đến 2.800m trên thềm lục địa cách bờ biển Phuket khoảng 300 km.

Các núi lửa nằm ở độ sâu từ 650m đến 1.000m dưới đáy biển, có đường kính từ 500m đến 800m. Nhiệt độ nước biển tại khu vực có núi lửa này lên đến 100 độ C trong khi những vùng nước xung quanh nhiệt độ chỉ có 5 độ C.

Tiến sĩ Anon Sanitwong na Ayutthaya thuộc Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), trưởng nhóm nghiên cứu trấn an người dân rằng việc phát hiện 4 núi lửa này không có gì đáng lo ngại vì chúng sẽ không gây ra bất cứ thảm họa nào. Trái lại, đó là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng có nguồn dầu khí ở vùng này.

Ông cũng cho biết thêm không có sự liên hệ giữa những núi lửa này và trận sóng thần năm 2004. Các cuộc khảo sát sẽ tiếp tục đến tháng 4.2007 để tìm xem các núi lửa này có đang hoạt động hay không. (The Nation)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.