Chiếc cầu nối kiều bào với quê hương ở TP Hồ Chí Minh

12/12/2006 14:40 GMT+7

Chiếc cầu ấy chính là Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (LLNVNONN) TP.HCM, có trụ sở tại 55 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM. Qua 3 tháng kể từ đại hội thành lập (14/9/2006), Hội LLNVNONN đã thu hút sự tham gia của 219 thành viên gồm nhiều thành phần: kiều bào hồi hương, các nhà khoa học, các doanh nhân và những người quan tâm đến công tác kiều bào; và đã có nhiều hoạt động đáng kể, thiết thực, hiệu quả.

Một trong số những hoạt động ấy có thể kể:

- Xây dựng 2 tổ dịch vụ, tư vấn các vấn đề pháp luật, kinh tế.

- Gặp và làm việc với nhiều cá nhân, tổ chức kiều bào tại trụ sở Hội để giải quyết những vấn đề mà kiều bào đang quan tâm như sở hữu nhà đất, tìm người thân, thủ tục hồi hương, thủ tục thừa kế...

- Thực hiện vai trò là cầu nối giữa kiều bào với hệ thống Mặt trận, các Hội thành viên và nhân dân thành phố.

- Thiết lập mạng lưới công tác kiều bào các Ban liên lạc kiều bào quận, huyện (hiện có hơn 900 người tham gia).

- Thiết lập quan hệ với tổ chức kiều bào tại các nước có đông người việt Nam sinh sống như: Ban liên lạc lưu học sinh tại Pháp, Đức; Ban Liên lạc kiều bào hồi hương Lào - Thái, Campuchia...

Nhằm thu hút, tập hợp ngày càng nhiều kiều bào ở các nước; tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào nắm được thông tin chính xác tình hình trong nước và các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với kiều bào, Hội đã xây dựng một kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, từng quý, với sự phân công phân nhiệm khá chi tiết.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi, Hội sẽ tổ chức chương trình Mừng xuân Đinh Hợi với kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 16-21h ngày 3/2/2007 (nhằm ngày 16 tháng 12 m lịch).

- Địa điểm: Công ty TNHH Minh Trân - 3/39 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM.

- Chương trình: Giới thiệu và thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết; Văn nghệ.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.