Miền Bắc rét đậm

14/12/2010 17:44 GMT+7

(TNO) Hôm nay (14.12), hầu như toàn Nam bộ đều có mưa trái mùa do vùng áp thấp đi qua. Trong khi đó, dự báo các tỉnh miền Bắc từ đêm mai (15.12) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. >> Áp thấp nhiệt đới hướng vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều nay (14.12) cho biết, ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều và đêm mai (15.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc từ đêm mai (15.12) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dũng, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hôm nay, hầu hết cả Nam bộ có mưa vừa do ảnh hưởng của áp thấp. Tuy nhiên, vùng áp thấp này đã tan dần. Dự báo, ngày mai (15.12), giảm mưa, có thể có mưa vào buổi chiều.

Ông Dũng cho biết thêm, khối không khí lạnh ở phía Bắc không ảnh hưởng sâu đến phía Nam, nhiệt độ trung bình tại TP.HCM đêm nay khoảng 22 - 23 độ C, ngày mai khoảng 31 - 32 độ C.

TP.HCM sẽ bắt đầu trở lạnh vào khoảng từ ngày 17.12, nhiệt độ có thể xuống khoảng 20 - 21 độ C.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.