Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Libya

17/12/2011 17:09 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 17.12 đã đến Tripoli trong chuyến thăm Libya đầu tiên của một chủ nhân Lầu Năm Góc nhằm nghiên cứu các nhu cầu an ninh của chính quyền mới, theo hãng tin AFP.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 17.12 đã đến Tripoli trong chuyến thăm Libya đầu tiên của một chủ nhân Lầu Năm Góc nhằm nghiên cứu các nhu cầu an ninh của chính quyền mới, theo hãng tin AFP.


Ông Panetta (giữa) trở thành chủ nhân Lầu Năm Góc đầu tiên thăm Libya - Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm dự kiến chỉ kéo dài vài giờ, ông Panetta sẽ gặp người đồng cấp Libya Osama Jouili và Thủ tướng Abdel Rahim al-Kib.

“Mục đích chuyến đi của tôi tới Libya là để có cơ hội thị sát tình hình và cũng để bày tỏ lòng khâm phục những người Libya về những gì họ đã làm nhằm lật đổ ông Muammar Gaddafi và đang cố gắng thành lập một chính phủ trong tương lai”, ông Panetta nói với các phóng viên đi cùng.

“Sẽ có những thách thức ở đây, sẽ có những khó khăn, nhưng tôi tin người Libya cuối cùng sẽ thành công trong việc thiết lập nền dân chủ ở nước này”, ông Panetta tuyên bố.

Chuyến đi đến Libya của ông Panetta diễn ra ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama tuyên bố bãi bỏ hầu hết biện pháp trừng phạt Libya, tháo khoán hơn 30 tỉ USD tài sản cho chính quyền lâm thời nước này.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.