ĐBSCL: Trên 14.000 đoàn viên được kết nạp Đảng trong năm 2006

23/12/2006 23:55 GMT+7

Ngày 23/12 tại Bến Tre, anh Đoàn Văn Thái, Bí thư T.Ư Đoàn đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm ĐBSCL năm 2006.

Năm qua, các cấp Đoàn Hội khu vực đã tổ chức sinh hoạt "Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi hai mươi"... cho hơn 4,4 triệu lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hình thành trên 1.300 câu lạc bộ (CLB) giáo dục pháp luật và đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi.

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tỷ lệ chi đoàn yếu kém đã được hạ xuống còn 1,5%, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ấp, khóm trắng Đoàn; tập huấn tài liệu, kỹ năng đổi mới công tác tập họp TN cho trên 17.000 cán bộ Đoàn, Hội. Đã tổ chức 4.476 lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 297.215 ĐVTN, duy trì hoạt động 2.467 CLB khuyến nông và 1.242 CLB khuyến lâm, khuyến ngư, thu hút 77.039 ĐVTN; xây dựng 1.951 điểm trình diễn kỹ thuật với 67.646 ĐVTN tham gia, giúp vốn lập nghiệp cho TN trên 40 tỉ đồng, tổ chức dạy nghề cho 68.380 TN, tư vấn giới thiệu việc làm cho 159.118 TN. Đến nay, đã có 9.986 công trình TN trong nông nghiệp trị giá trên 124 tỉ đồng, 1.762 công trình TN trong công nghiệp trị giá 17 tỉ đồng, nghiên cứu 504 đề tài làm lợi hơn 11 tỉ đồng. Thông qua các phong trào hành động, toàn cụm đã giới thiệu cho Đảng 35.109 ĐV ưu tú, trong đó có 14.818 ĐV được kết nạp Đảng, tăng 26% so với năm 2005...

Phát biểu tại hội nghị, anh Đoàn Văn Thái đã biểu dương những thành tích tuổi trẻ khu vực ĐBSCL đạt được trong năm qua, đồng thời lưu ý các cấp bộ Đoàn cần nỗ lực đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức tập họp các đối tượng TN, nhất là TN trong khu chế xuất, khu công nghiệp và ở những vùng có nhiều dịch chuyển về lao động.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.