Hít khí độc từ đồ chơi Trung Quốc, 50 trẻ cấp cứu

14/05/2014 02:00 GMT+7

Chiều tối 13.5, khoảng 50 học sinh (lớp 2, 3 và 4) của Trường tiểu học Tiến Thành 1 (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) An Phước có 7 em được cấp cứu; BVĐK tỉnh Bình Thuận có 3 em; khoảng 40 em khác bị nhẹ hơn được sơ cấp cứu tại Trạm y tế của xã Tiến Thành.

Một giáo viên của trường này cho hay nguyên nhân có thể do trong lúc vui chơi, học sinh vô tình làm vỡ chai đồ chơi làm bằng thủy tinh, bên trong chứa dung dịch lỏng, màu sắc rất đẹp (đồ chơi này được bày bán trước cổng trường với giá 2.000 đồng/chai có xuất xứ từ Trung Quốc). Chỉ ít phút sau, mùi từ trong chai này bốc lên khiến những em ngửi phải bị nhức đầu, sốt nhẹ, nôn ói tại chỗ. Đến 21 giờ hôm qua, nhiều em đã xuất viện.

Quế Hà

>> Kinh doanh trái phép hàng ngàn hộp pháo nổ và đồ chơi Trung Quốc
>> Đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc từ 300 - 400 lần
>> Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc
>> Tiêu hủy hơn 600 hộp đồ chơi Trung Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.