Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu người biểu tình

15/06/2013 03:45 GMT+7

Ngày 14.6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý đình chỉ kế hoạch phá bỏ công viên Gezi ở thành phố Istanbul cho tới khi có phán quyết của tòa án về vấn đề này.

Đây là động thái tích cực nhằm chấm dứt đợt biểu tình bạo động suốt 2 tuần qua. Theo AFP, kết quả trên đạt được sau cuộc gặp khẩn cấp giữa Thủ tướng Erdogan và đại diện phe biểu tình. Từ một cuộc phản đối nhỏ đã nhanh chóng biến thành đợt chống chính phủ lan rộng cả nước và đến nay đã có ít nhất 4 người thiệt mạng, 7.500 người bị thương, theo AFP.

Hôm qua, chính quyền cho biết thêm sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về dự án nói trên cũng như điều tra cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức khi trấn áp biểu tình. Đa số người phản đối tỏ ra hài lòng với các quyết định trên nhưng cũng có nhiều người tiếp tục đòi ông Erdogan từ chức.

Lê Loan

>> Hành khách Trung Quốc “không tặc” máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vì bị trễ chuyến
>> Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay giải tán biểu tình
>> Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp biểu tình
>> Biểu tình lan rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong bạo động
>> Bạo động tiếp diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.