Vật kỷ niệm tai hại

14/12/2005 23:16 GMT+7

Ngày 14.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đinh Hoàng Minh (22 tuổi) và Trần Nam Phương (22 tuổi) mỗi người 6 tháng tù; Võ Hải n (24 tuổi, cả ba cùng ngụ ở Q.6) 8 tháng tù treo cùng về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tháng 9.2002, n đi nghĩa vụ quân sự và mang về một khẩu súng rulô cũ đã hỏng cùng 38 vỏ đạn về đưa cho Minh... giữ làm kỷ niệm. Sau một thời gian, Minh đưa tiếp cho Phương cất. Tháng 8.2005, trong một lần tổng kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ được số vũ khí này và ba bị cáo phải ra tòa lãnh án. (L.N)

Án tử hình cho kẻ mất nhân tính. Trong phiên tòa sơ thẩm lưu động ngày 14.12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt tử hình Trần Văn Thanh (18 tuổi, tạm trú tại Kiên Giang) về các tội "giết người", "hiếp dâm trẻ em" và "cướp tài sản". Ngày 13.8.2005, trong lúc đi bắt chuột tại ấp Phú Hiệp, xã Tân Hội, thấy cháu Trần Thị Xíu (14 tuổi) đang chăn vịt ngoài đồng một mình, Thanh đuổi theo bóp cổ cháu và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi cháu Xíu chết, y còn lột đôi bông tai bằng vàng 18K và lùa bầy vịt 103 con đi bán lấy tiền ăn xài. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.