20 năm tù cho kẻ vận chuyển ma túy thuê

25/06/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Sáng 25.6, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại thị trấn Vũ Thư, H.Vũ Thư đối với kẻ vận chuyển ma túy thuê là Trần Quốc Trường (42 tuổi, trú tại tổ 21, phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, Nam Định).

(TNO) Sáng 25.6, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại thị trấn Vũ Thư, H.Vũ Thư đối với kẻ vận chuyển ma túy thuê là Trần Quốc Trường (42 tuổi, trú tại tổ 21, phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, Nam Định).

Theo cáo trạng, ngày 20.2.2013, Trần Quốc Trường tình cờ gặp người tên Giang (khoảng 40 tuổi, không biết họ, địa chỉ, số điện thoại cụ thể) tại TP.Nam Định.

Sau khi trò chuyện, biết Trường mới ra tù nên Giang đã đặt vấn đề thuê Trường vận chuyển ma túy từ Nam Định ra Hải Phòng cho một người thứ ba, giá 10 triệu đồng/chuyến.

20 năm tù cho kẻ vận chuyển ma túy thuê
Bị cáo Trường tại phiên tòa

Ngày 23.2, theo thỏa thuận Trường lái ô tô mang biển số 62L-6700 đến chân Cầu vượt Nam Định và lấy hàng đi Hải Phòng.

Khi xe chạy đến khu vực Trạm thu phí cầu Tân Đệ (thuộc xã Tân Lập, H.Vũ Thư, Thái Bình), Trường bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thái Bình) bắt quả tang, thu giữ 300,49 gam heroin; 6,82 gam Methamphetamine; 20,9 gam Ketamin. Đây đều là những dạng ma túy cấm sử dụng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc Trường 20 năm tù. Ngoài ra, Trường còn phải nộp phạt 50 triệu đồng.

Được biết, Trường đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản công dân; tội cố ý gây thương tích vào các năm 1994, 1998.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Vận chuyển ma túy, Việt kiều lãnh án
>> Công an Hải Phòng bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay
>> Vận chuyển ma túy lên bãi vàng
>> Tử hình kẻ vận chuyển heroin
>> Bắt vụ mua bán hơn 1.000 tép heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.