Khai mạc lễ hội Phủ Dày 2014

04/04/2014 03:00 GMT+7

Từ 2.4 (3.3 âm lịch), tại xã Kim Thái (H.Vụ Bản, Nam Định) đã khai mạc lễ hội Phủ Dày 2014. Đây là một trong những lễ hội lớn, thu hút hàng vạn khách hành hương. Lễ hội năm nay diễn ra đến hết ngày 7.4 (8.3 âm lịch) với các cuộc thi hát chầu văn, rước đuốc phủ Tiên Hương, múa lân, múa sư tử, múa rồng, đấu cờ người, đấu vật…

Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dày bao gồm gần 20 điểm di tích, gắn với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh, một trong “tứ bất tử” thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Lễ hội Phủ Dày đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nghi lễ chầu văn - nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu nhất của đạo Mẫu gắn liền với lễ hội Phủ Dày nay với tên gọi chính thức “tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cũng đang được lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Hoàng Long

>> Lễ hội giành… gậy
>> Lễ hội Lăng Ông
>> Tràn ngập lễ hội đầu năm
>> Lễ hội Văn hóa Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.