Kết hôn phải trồng cây

04/12/2007 02:26 GMT+7

Các cặp nam nữ Indonesia muốn kết hôn hoặc ly dị giờ đây phải dành một ít tình cảm của họ cho trái đất theo một chiến dịch trồng cây bắt buộc ở vùng Sragen trên đảo Java. Hãng thông tấn Antara hôm qua dẫn lời ông Untung Widoyo, lãnh đạo vùng Sragen, nói rằng những người dự định kết hôn phải nộp cho các vị chủ hôn 5 cây con do họ tự trồng hoặc 25.000 rupiah (hơn 2,6 USD) để mua cây con.

Các cây con này, thường là loại cây gỗ cứng như tếch, gụ, sau đó được giao cho chính quyền để trồng. Những cặp vợ chồng muốn ly hôn phải đóng góp 25 cây con hoặc 40.000 rupiah. "Số tiền này sẽ được dùng mua cây con để trồng tại nơi họ sinh sống", ông Wiyono cho biết, đồng thời khẳng định chương trình này là một nỗ lực của vùng Sragen nhằm đối phó với vấn đề nóng dần lên toàn cầu.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.