Phong trào Thi đua quyết thắng ở Phú Quốc

01/12/2011 09:39 GMT+7

Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Phú Quốc (Kiên Giang) giai đoạn 2008-2011 diễn ra thật sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Phú Quốc (Kiên Giang) giai đoạn 2008-2011 diễn ra thật sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Kiều Đình Phấn, Phó bí thư Đảng ủy quân sự-Chính trị viên Huyện đội Phú Quốc, cho biết LLVT huyện đã thực hiện thắng lợi cả 5 nội dung, chỉ tiêu của phong trào TĐQT, gồm: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần và phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.


Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phú Quốc - Ảnh: Giang Sơn

Trong 4 năm qua, LLVT huyện Phú Quốc đã duy trì chặt chẽ, nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,  sẵn sàng xử trí và giải quyết tốt các tình huống và vụ việc đột xuất xảy ra, bảo đảm quân số và vũ khí theo đúng qui định; thường xuyên nắm chắc tình hình trên địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Phòng không - không quân... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, LLVT huyện đã phối hợp thực hiện 35.474 lượt tuần tra, truy quét, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những đợt cao điểm; 4 năm liền tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng và phát triển lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,31% dân số, thành lập một trung đội tự vệ biển; bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng cho hàng ngàn đối tượng.

Ngoài ra, LLVT huyện luôn thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện của các lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; đồng thời huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2008-2011, LLVT Phú Quốc đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thu lãi bình quân 1,5 tỉ đồng/năm để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ; nhờ vậy  tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 99,03%;  phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho 708 trường hợp, với tổng số tiền chi trả gần 3 tỉ đồng; xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà đồng đội trị giá 475 triệu đồng; lao động giúp nhân dân hơn 4.000 ngày công; khám chữa bệnh miễm phí cho trên 1.200 lượt người nghèo…

Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND kiêm Bí thư Đảng ủy quân sự H.Phú Quốc, khẳng định: “Phong trào TĐQT của LLVT Phú Quốc giai đoạn 2008-2011 đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT  huyện đảo; qua đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế yên tâm sản xuất, kinh doanh, giúp cho huyện đảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo quyết định 178 của Chính phủ”.

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.