TP.HCM: Phê duyệt đơn giá đền bù nhiều tuyến đường

04/12/2007 02:37 GMT+7

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường khi triển khai các dự án trên địa bàn quận Tân Bình và Thủ Đức. Theo đó, đơn giá đất ở (tính theo m2) trên địa bàn Q.Tân Bình: mặt tiền đường u Cơ là 26,85 triệu đồng; mặt tiền đường Võ Thành Trang (từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hồng Lạc) và đường Hồng Lạc (từ đường Kênh Đồng Đen đến đường u Cơ) là 18,31 triệu đồng; mặt tiền đường Phan Sào Nam (từ đường Bàu Cát đến đường Hồng Lạc) là 17,16 triệu đồng; mặt tiền đường Đồng Đen là 12,15 triệu đồng.

Trên địa bàn Q.Thủ Đức: mặt tiền quốc lộ 1A (từ ngã tư Linh Xuân đến xa lộ Hà Nội) và quốc lộ 1K (từ ngã tư Linh Xuân đến ngã ba Cao Đài) là 7 triệu đồng; mặt tiền xa lộ Hà Nội (từ ngã tư Thủ Đức đến ngã 3 Trạm 2) là 6,7 triệu đồng; mặt tiền đường số 4, P.Linh Xuân là 5,7 triệu đồng; mặt tiền đường Bà Giang (đường số 5, P.Linh Xuân) là 4,4 triệu đồng; mặt tiền đường Lê Văn Chí (tiếp giáp suối Nhum) là 6,9 triệu đồng; mặt tiền đường số 16, P.Linh Trung là 3,9 triệu đồng và mặt tiền đường số 3, P.Linh Xuân là 4,3 triệu đồng.

Đơn giá bồi thường nói trên được áp dụng trong dự án Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm (Q.Tân Bình) và dự án Hệ thống tiêu thoát nước suối Nhum (Q.Thủ Đức).

M.Đ - Hữu Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.