Tiếp theo sau, Đan Mạch đã viện trợ 2 lần nữa vào tháng 5 và tháng 12/2004 với số tỉnh được viện trợ tăng lên và mức viện trợ cũng tăng. Tổng số viện trợ trong năm 2004 là 300.000 USD.
Đầu năm 2005, Đan Mạch lại viện trợ thêm cho Việt Nam 500.000 USD để đối đầu với dịch cúm gia cầm. 200.000 USD đầu tiên nhằm giúp đỡ tăng cường thông tin giữa 18 tỉnh nguy cơ cao và cung cấp các thiết bị thiết yếu phòng chống dịch. 300.000 USD còn lại nhằm tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin trong cả nước, bắt đầu từ tháng 10/2005, bao gồm vacxin, thiết bị tiêm phòng và quần áo bảo hộ cho công nhân cứu hộ tại 49 tỉnh thành của Việt Nam.
Vừa qua, Chính phủ Đan Mạch lại quyết định viện trợ thêm 1 triệu USD để giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kiểm soát các đợt dịch bùng phát và triển khai một chương trình tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc nhằm thay đổi hành vi của người sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng đối với gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm.
Do có sự hợp tác chặt chẽ với Bộ NN & PTNN, Đan Mạch, thông qua Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp, đã kịp chuyển hướng nguồn lực dành để phát triển ngành gia cầm dài hạn sang giúp ngăn chặn bệnh dịch ngắn hạn. Hiện tại chiến dịch quốc gia phòng chống cúm gia cầm của Việt Nam đang tiến triển tốt với sự đóng góp không nhỏ của Đan Mạch.
TNO
Bình luận (0)