Vụ buôn lậu tại cửa hàng miễn thuế cảng Sài Gòn: Bắt giam Nguyễn Thị Thúy Hạnh

08/12/2004 17:21 GMT+7

Chiều qua 6/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Thị Thúy Hạnh (47 tuổi) - nguyên Phó chủ nhiệm Công ty Saigon Porteaseco (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) kiêm Cửa hàng trưởng Cửa hàng miễn thuế cảng Sài Gòn (thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn) do có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Nguyễn Thị Thúy Hạnh là người cầm đầu trong vụ án buôn lậu, trốn thuế quy mô lớn xảy tại cửa hàng này, sau khi bị khởi tố đã cáo bệnh và xin điều trị tại nhiều bệnh viện nhằm trốn tránh trách nhiệm. Lệnh bắt giam được thực hiện sau khi có kết quả kiểm tra của Bệnh viện 30.4 cho thấy sức khỏe của Hạnh vẫn bình thường. Cơ quan điều tra cho biết từ năm 1999 đến tháng 5/2004, cửa hàng do Hạnh phụ trách đã trốn thuế hơn 75 tỉ đồng, Hạnh bỏ túi riêng hàng tỉ đồng khi tuồn ra thị trường các mặt hàng miễn thuế.

L.M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.