Gắn camera lên côn trùng

26/12/2011 16:49 GMT+7

(TNO) Côn trùng có cánh có thể sớm được sử dụng trong các sứ mệnh tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong các thiên tai như động đất, sóng thần.

(TNO) Côn trùng có cánh có thể sớm được sử dụng trong các sứ mệnh tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong các thiên tai như động đất, sóng thần.


Gắn máy phát chuyển hóa năng lượng động học lên cánh bọ cánh cứng - Ảnh: Đại học Michigan

Các máy quay và microphone có thể sẽ được gắn lên lưng của bọ cánh cứng để hỗ trợ các đội cứu hộ tìm được nạn nhân trong các vụ thiên tai, theo báo Telegraph dẫn dự đoán của giới chuyên gia.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu khả năng biến chuyển động bay của cánh côn trùng thành năng lượng vô tận cung cấp cho những “ba lô” nhỏ xíu chứa đầy cảm biến gắn trên lưng chúng.

Sau khi được trang bị xong, côn trùng sẽ được thả vào khu vực gặp thiên tai, có thể là những tòa nhà bị đổ nát, hoặc những địa điểm có vẻ nguy hiểm đối với các đội cứu hộ.

Công nghệ “côn trùng lai” hiện được thiết kế bởi một đội ngũ kỹ sư điện tử và máy tính của Đại học Michigan (Mỹ), theo dự án do Cơ quan Các dự án Nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) tài trợ.
 
Các chuyên gia đã chế tạo được một thiết bị tận dụng được năng lượng từ chuyển động cánh của loài bọ cánh cứng trong một thời gian nhất định. Theo nhóm này, nguyên mẫu cuối cùng sẽ được thử nghiệm trên thực tế trong khoảng thời gian không giới hạn vào năm tới.

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.