Chết oan vì bị nghi lan truyền dịch tả

23/12/2010 23:11 GMT+7

Tính đến nay, ít nhất 45 người Haiti dù không mắc bệnh dịch tả nhưng vẫn thiệt mạng. AFP dẫn thông cáo từ Bộ Truyền thông và Văn hóa Haiti cho biết các nạn nhân xấu số bị những nhóm người mê tín sát hại vì “ tội phù phép” làm dịch bệnh lan tràn. Phần lớn nạn nhân là những giáo sĩ voodoo, một loại tín ngưỡng rất phổ biến ở Haiti.

Họ bị chém bằng dao rựa, ném đá và sau đó bị thiêu ngay trên đường phố. Bộ trưởng Truyền thông Marie - Laurence Lassègue đã phải lên tiếng rằng những người theo voodoo “không liên quan gì đến dịch tả” và cho biết để tránh thảm cảnh tiếp diễn, cần tăng cường tuyên truyền về căn bệnh này.

Theo thống kê, từ khi bùng phát hồi giữa tháng 10 đến ngày 17.12, dịch tả đã khiến 2.591 người thiệt mạng và 121.518 người phải nhập viện tại Haiti.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.