Chứng khoán Mỹ giảm điểm

19/12/2008 16:34 GMT+7

*Dầu thô xuống dưới 40 USD/thùng (TNO) Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp do giá dầu thô sụt giảm mạnh kéo theo hàng loạt cổ phiếu ngành năng lượng mất điểm.

Theo NewYork Times, chỉ số Dow Jones Industrial đóng cửa phiên giao dịch ngày 18.12 (tức ngày 19.12 giờ VN) đã giảm 219,35 điểm (tương đương 2,49%) đạt mức 8.604,99 điểm; S&P 500 giảm 19,14 điểm (tương đương 2,1%) xuống còn 885,28 điểm; Nasdaq giảm 26,94 điểm (tương đương 1,7%) xuống mức 1.552,37 điểm.

Exxon Mobil và Chevron là 2 tập đoàn thua lỗ nhiều nhất, cổ phiếu của họ trượt giá tới 5%.

Tình hình trong ngành công nghiệp ôtô cũng không khả quan sau khi một trong ba tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất nước Mỹ là Chrysler phải tạm thời đóng cửa.

Trong lĩnh vực tài chính, khi Công ty tài chính Standard & Poor rút vốn đầu tư khỏi General Electric và General Electric Capital thì cổ phiếu của G.E đã giảm tới 8,2%.

 Tại các thị trường châu Á, chỉ số Nikkei hôm nay (19.12) giảm 32,45 điểm (tương đương 0,37%) đạt mức 8.634,78 điểm.

Còn chỉ số HSI của Hồng Kông ngày 18.12 giảm 227 điểm (tương đương 1,46%) xuống mức 15.270,81 điểm, riêng chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ ở mức 0,05% đạt 2.016,75 điểm.

Tại châu u, cũng trong phiên ngày 18.12, các chỉ số chứng khoán lớn đều tăng nhẹ. FTSE 100 của Anh tăng 6,47 điểm (tương đương 0,15%) đạt 4.330,66 điểm, DAX của Đức tăng 48,02 điểm (1,02%) lên mức 4.756,40 điểm, chỉ riêng CAC của Pháp giảm 7,77 điểm (tương đương 0,24%) xuống còn 3.234,15 điểm.

*Giá dầu thô tại thị trường New York (Mỹ) phiên ngày 18.12 đã xuống dưới ngưỡng 40 USD/thùng khi giảm 3,84 USD xuống còn 36,22 USD/thùng, theo Bloomberg.

Giá vàng thế giới cũng đã quay đầu giảm 0,9% xuống 845,55 USD/ounce, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tích lũy những khoản “tài sản an toàn” trong cuộc suy thoái toàn cầu này.

Trước đó, khi đồng USD mất giá, các nhà đầu tư đã coi các kim loại quý như một tài sản thay thế, điều đó đã đẩy giá vàng lên mức 882,09 USD/ounce hôm 17.12.

*Đồng USD tiếp tục chuỗi 12 tuần mất giá trước đồng euro. Những nỗ lực nhằm phục hồi nền kinh tế của Mỹ cũng không ngăn được việc đồng USD giảm 6,4% giá trị trước đồng euro trong tuần này.

Trong khi đó đồng yen Nhật tiếp tục mạnh lên khi đạt mức 89,22 yen đổi 1 USD. Trong năm nay, đồng yen đã tăng 25% giá trị trước đồng USD, mức cao nhất kể từ năm 1987.

Thu Hạnh-Hồng Minh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.