Xe khách lao xuống ruộng, hàng chục người may mắn thoát nạn

29/11/2011 11:38 GMT+7

(TNO) Lúc 7 giờ 30 phút sáng 29.11, tại km 1287+20 trên QL1A đoạn qua thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, TX.Sông Cầu (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn khi xe khách 54 chỗ ngồi lao xuống ruộng, hàng chục hành khách trên xe may mắn thoát nạn, 2 người đi bộ dưới đường bị thương nhẹ.

(TNO) Lúc 7 giờ 30 phút sáng 29.11, tại km 1287+20 trên QL1A đoạn qua thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, TX.Sông Cầu (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn khi xe khách 54 chỗ ngồi lao xuống ruộng, hàng chục hành khách trên xe may mắn thoát nạn, 2 người đi bộ dưới đường bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, xe khách 17K-4745 cắm đầu dưới ruộng rau muống. Trước đó, xe đã tông gãy trụ điện chiếu sáng trên lề đường.

Xe khách trên xuất phát từ H.Hưng Hà (Thái Bình) đi TP.HCM.


Đầu xe khách cắm xuống ruộng rau muống


Trụ đèn chiếu sáng văng ra xa sau khi bị xe khách tông gãy

Tài xế Trần Văn Kiên (45 tuổi, quê Thái Bình) cho biết, khi xe qua cầu Lò Voi thì bỗng dưng mất lái nên chạy được một đoạn 20m thì lao xuống ruộng.

“Lúc xe mất thắng, tôi nhìn thấy dưới đường có 2 bà cụ đi bộ nên hô lớn để họ tránh ra. Khi xe né được 2 bà cụ thì rơi tự do xuống ruộng. 2 bà cụ bị thương nhẹ”, tài xế Kiên nói.

Bà Nguyễn Thị Tâm (quê ở Hưng Hà, Thái Bình), hành khách đi trên xe cho biết: “Lúc xe bị nạn chạy rất chậm, và thấy xe nghiêng rồi lao xuống ruộng. Tôi chỉ kịp nắm vào thành ghế để khỏi bị rơi ra ngoài. Trên xe không ai bị thương”.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Xe khách lao xuống ruộng, 11 người bị thương
>> Xe khách lao xuống ruộng, hàng chục hành khách bị thương
>> Lại tai nạn xe khách, 2 người nhập viện
>> Xe khách lao xuống ruộng, gần 40 hành khách thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.