Có khó gì đâu để kiểm tra!

11/11/2006 23:34 GMT+7

Tôi là một khách hàng thường đổ xăng ở ngã tư Đống Đa - Quang Trung (Đà Nẵng) - cây xăng mà từ trước đến giờ tôi cho là uy tín và khi hết xăng tôi cũng thường cố lết xe lại mua. Nhưng tôi thất vọng.

Trong một lần sửa nhà, sơn cửa, tôi dùng chai nước khoáng AB loại nửa lít đi mua. Tôi mua 5.000 đồng khi giá xăng 11.000 đồng/lít, mà chỉ được 4/5 chai. Tôi bất ngờ không tin, hôm sau lại thử, và xăng vẫn hụt. Như thế, với 1 lít xăng, người tiêu dùng có thể bị thiệt 2.000-2.500 đồng. Máy đo xăng chắc có thể điều chỉnh, nên khi đoàn kiểm tra đến mà có báo trước thì coi như an bài rồi. Thế mà việc phát hiện đong xăng thiếu thật dễ làm sao: Ví dụ, chỉ cần 2 người có chức năng cầm chai đi mua xăng lẻ là có thể lập biên bản đong thiếu tại hiện trường. Dễ như thế mà không ai làm để bảo vệ người tiêu dùng.

Bui Trong Hau
(Trong70hau@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.