Lễ trao giải cuộc thi viết "Cả nước cùng thủ đô hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội"

16/11/2004 21:49 GMT+7

Sáng 15/11, Báo Hà Nội Mới đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Cả nước cùng thủ đô hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội". Phát động từ tháng 3/2001, cuộc thi đã nhận được hơn 600 bài viết.

Kết quả, giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về tác giả Văn Bình với tác phẩm Lớp học chữ nho ở làng Nành, hai giải nhì (mỗi giải 5 triệu đồng) thuộc về tác giả Văn Hùng (Cảm xúc Long Biên) và Ngọc Huân (Cần có một tượng đài bà mẹ Thăng Long). Ngoài ra có 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

H.Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.