Hết đường… “ba lăm” nhé!

16/12/2009 11:52 GMT+7

(TNO) Nhằm ngăn chặn tình trạng mò mẫm, rờ rẫm loạn xạ của những tay dê xồm trên những toa tàu đông đúc, một công ty đường sắt ở Nhật Bản sẽ cho lắp đặt máy quay (camera) an ninh đặc biệt trên một số tàu điện ở thủ đô Tokyo.

Hãng tin AFP dẫn lời đại diện công ty đường sắt East Japan cho biết, các máy quay chống những anh chàng “35” này sẽ được gắn trên trần các toa tàu trên tuyến Saikyo, vốn được xem là tuyến thu hút rất nhiều những kẻ thích quấy rối phụ nữ.

Ngoài ra, những máy quay có độ phân giải cao này cũng sẽ được lắp trên giá để hành lý trên đầu hành khách, với những ký hiệu báo cho hành khách biết rằng họ đang được “giám sát”, đại diện công ty đường sắt East Japan tiết lộ thêm.

 

Các nữ hành khách rời toa tàu dành cho phụ nữ trên tàu điện của hãng East Japan tại Tokyo - Ảnh: AFP

Được biết, khoảng 2.000 đơn than phiền về việc bị quấy rối tình dục đã được gởi tới cảnh sát Tokyo mỗi năm.

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 4 trong số 5 phụ nữ được hỏi cho biết họ đã từng bị “gạ gẫm” trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trong vài năm gần đây, quấy rối tình dục phụ nữ đang là một tình trạng phổ biến trên các tàu điện ở xứ sở hoa anh đào.

Hơn 6.000 người đã bị bắt giữ hồi năm ngoái do tình nghi quấy rối chị em.

Hồi năm 2001, Tokyo cũng đã bắt đầu đưa vào hoạt động một số toa tàu chỉ dành riêng cho phụ nữ trong những giờ cao điểm.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.