Tòa án

22/11/2004 23:28 GMT+7

Yêu nhầm" trẻ em: 4 năm tù giam. Hôm qua 22/11, TAND tỉnh Bình Định đã xét xử và tuyên phạt Phan Văn Đặng (40 tuổi) ở thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn (Bình Định) 4 năm tù giam về tội "giao cấu với trẻ em".

"Từ tháng 12/2003 đến tháng 3/2004, Đặng thường chăn vịt tại khu vực Hồ Ông Kiên thuộc thôn Đại Chí. Trong thời gian này, một cháu gái 15 tuổi ở cùng thôn cũng thường chăn bò ở đây. Đặng đã dụ dỗ "yêu" và giao cấu 10 lần dẫn đến cháu gái này có thai. (N.T.Sơn)

Giám đốc một doanh nghiệp du lịch vào tù. Hôm qua 22/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Loan (38 tuổi, ngụ tại Q.Bình Thạnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch lữ hành Châu Á) 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong thời gian làm giám đốc, Loan đã giả mạo giấy tờ một khu đất hơn 4,6 ha tại ấp Long Hòa, xã Long Thạnh Mỹ, Q.9 lừa bán cho 4 người khác, chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Loan còn hứa hẹn lo cho một thanh niên ở thị xã Bến Tre đi du học ở Úc để chiếm đoạt của người này trên 300 triệu đồng và 1.500 USD. (Lê Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.