Giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo

24/12/2009 00:12 GMT+7

Công an H.Đắk R'Lấp (Đắk Nông), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quốc Cường (27 tuổi, trú tại thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, H.Đắk R'Lấp) về tội lừa đảo.

Cuối tháng 11.2009, Cường xưng là cán bộ TAND tối cao, đi giải quyết đơn thư khiếu nại của dân, gặp ông Hà Hữu Q. (trú tại thôn 1, xã Đắk Wer, H.Đắk R'Lấp). Ông Q. nhờ Cường "chạy" cho con mình đang bị tạm giam thoát tội. Cường yêu cầu ông Q. chuyển tiền vào tài khoản của y để "chạy án". Đợi lâu không thấy kết quả, cũng không liên lạc được với Cường, ông Q. đã gửi đơn tố cáo. Qua điều tra, Cường còn khai nhận đã lừa đảo một người tên Dũng (trú tại xã Quảng Tân, H.Tuy Đức, Đắk Nông) khi hứa giúp ông này lấy lại đất bị thu hồi.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.