Một ngày hai vụ cháy

27/11/2007 23:47 GMT+7

Trưa 27.11, tại nhà số 441 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu cho biết, do chập điện, trong khi nhà chứa nhiều thùng xăng, dầu nên đã phát cháy làm thiêu rụi căn nhà (ảnh). Hơn 1 giờ đồng hồ sau ngọn lửa mới được dập tắt. Vào khoảng 8 giờ cùng ngày, hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại Công ty TNHH Sơn Hải thuộc Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định. Lửa bùng phát từ lò sấy gỗ của công ty này. Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời và khống chế được ngọn lửa. Hai vụ cháy đang được thống kê thiệt hại. (Tin, ảnh: Đình Phú - C.Nguyên)

Đi trộm bằng xe tải

Rạng sáng hôm qua 27.11, Đoàn Xuân Biên (27 tuổi), Phạm Duy Châu (28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, chưa rõ địa chỉ) chạy xe tải biển số 54M-1590 từ TP.HCM đến Long An. Khi đi ngang nhà anh Võ Quang Trực (40 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) thấy nhà đang xây dựng có nhiều vật liệu xây dựng bên trong bọn chúng liền ra tay lấy trộm 300 kg sắt phi 6, 10 bao xi măng. Anh Trực phát hiện và báo Cảnh sát 113 kịp thời đến bắt được tên Biên, đồng thời tạm giữ xe tải, riêng tên Châu và Cường chạy thoát. (Lâm Vũ)

Xe tải "chổng vó"

Sáng 26.11 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe tải biển số 37H-6586 bị bẹp nát phần đầu và lật chổng vó lên trời (ảnh). Rất may, tài xế và phụ xe thoát nạn. Theo một số người dân thì xe tải 37H-6586 chạy trên QL1A theo hướng Vinh-Hà Nội, khi đến đường rẽ đi Sầm Sơn, thì bất ngờ va vào một ô tô từ đường ngang lao ra nên đã đánh tay lái sang đường ngược chiều, liền bị một xe tải khác đang chạy theo hướng Hà Nội-Vinh đâm chính diện gây tai nạn kể trên. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ CSGT mới giải phóng được hiện trường. (Ngọc Minh)

Ăn nhậu rồi chém nhau

Do mâu thuẫn lúc ăn nhậu, Phạm Thế Hùng (21 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Công Tạo (29 tuổi, quê Bến Tre) đêm 26.11 mang theo mã tấu đến một quán ăn trên đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM) chém bạn nhậu là Trịnh Đức Thái (35 tuổi) trọng thương. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt sau đó. (Đào Hồng)

Chạy trời không khỏi nắng

Công an Q.4 (TP.HCM) hôm qua 27.11 đã bắt được Cao Thanh Phương (27 tuổi) và Trần Văn Lý (18 tuổi, cùng ngụ Q.4) do liên quan đến một vụ cướp giật. Trước đó, anh Lê Quang Vũ Hoàng ngồi chơi trước nhà ở đường Đoàn Văn Bơ, P.10 thì Thanh và Lý đi xe máy đến đè Hoàng xuống cướp ĐTDĐ. Nạn nhân tri hô, liền bị chúng cùng đồng bọn  khống chế, cướp thêm gần 13 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.