Bắt giữ vụ vận chuyển gần 400kg thuốc nổ

18/04/2012 19:22 GMT+7

(TNO) Ngày 18.4, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn từ ngoài biên giới vào.

(TNO) Ngày 18.4, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn từ ngoài biên giới vào.

Theo đó, ngày 17.4, tại khu vực gần biên giới thuộc bản Cù Tồn, xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch, tổ tuần tra của Phòng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng 591 Cồn Roàng đã phát hiện và bắt giữ 9 người đang vận chuyển thuốc nổ trái phép từ Lào về Việt Nam. 

Đó là: Lê Văn Sen (SN 1967, đối tượng chính trong đường dây), Lê Văn Sỹ (SN 1969), Lê Văn Đình (SN 1970), Trần Văn Tuấn (SN 1983), Trần Văn Cường (SN 1986), Nguyễn Văn Danh (SN 1981), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), Hồ Văn Phương (SN 1982) và Phạm Văn Chiến (SN 1985, tất cả quê ở Sơn Trạch, H.Bố Trạch).

Tang vật thu được là 9 bao tải đựng 371kg thuốc nổ.

 


Các đối tượng vận chuyển thuốc nổ cùng tang vật

Bọn chúng khai nhận, đầu tháng 4.2012 đã cắt rừng, vượt biên trái phép qua Lào, móc nối với các đối tượng buôn bán thuốc nổ để mua về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là vụ buôn bán thuốc nổ trái phép qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới Việt - Lào mà lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình phát hiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam - Đức Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.