Suýt mất mạng vì “lén lút” với vợ bạn

29/01/2013 20:48 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Cao Minh Thuận (28 tuổi, ngụ xã Đắk Hà, H.ĐắkGlong, tỉnh Đắk Nông) 3 năm 5 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thuận và Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông) là hai người bạn thân từ lâu.

Nghĩ bạn ở một mình buồn nên khoảng năm 2010, Thuận rủ Hưng về nhà ở chung với vợ chồng mình.

 Mất mạng vì “lén lút” với vợ bạn thân
Bị cáo Thuận tại phiên tòa

Trong quá trình ở chung, giữa Hưng và chị Lê Thị Mộng Trinh (23 tuổi, vợ của Thuận) nảy sinh tình cảm và lén lút quan hệ với nhau.

Cả hai đã nhiều lần bỏ lên Bình Phước thuê nhà trọ ở chung nhưng đều bị Thuận tìm đưa trở về.

Khoảng tháng 8.2011, Hưng và Trinh lại tiếp tục bỏ trốn đến thuê phòng trọ Xuân Sửu (thuộc P.Long Phước, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước) sống chung với nhau.

Ngày 24.1.2011, Thuận tìm đến nhà trọ của cặp tình nhân này để nói chuyện. Khi Thuận vừa bước vào nhà thì Hưng đóng cửa lại rồi lao vào đánh Thuận.

Trong lúc giằng co, Thuận rút con dao mang theo đâm nhiều nhát vào Hưng rồi bỏ chạy ra ngoài nói với chủ nhà trọ báo công an.

May mắn là vết thương chỉ trúng phần mềm nên Hưng thoát chết, còn Thuận ngay sau đó bị công an TX.Phước Long bắt giữ.

Phước Hiệp

>> Trùm giang hồ “động kinh” lại dọa giết người
>> Bắt giám đốc và phó giám đốc liên quan đến vụ án giết người
>> Sản xuất rượu độc có khác gì giết người
>> Giết người vì xin đểu không được
>> Kẻ giết người ra đầu thú .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.