Hai cái chết trẻ do gây gổ

08/01/2013 18:39 GMT+7

(TNO) Khoảng 2 giờ ngày 8.1, tại đường Lý Tự Trọng, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra vụ án mạng làm một thiếu nữ tử vong.

(TNO) Khoảng 2 giờ ngày 8.1, tại đường Lý Tự Trọng, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra vụ án mạng làm một thiếu nữ tử vong.

Trương Thị Văn (16 tuổi, trú P.Tân hòa, TP.Buôn Ma Thuột) đang đi mua đồ ăn khuya thì gặp một nhóm bạn nữ. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó Văn rút dao bấm mang theo đâm 3 nhát vào người của Lê Thị Kim Nga (16 tuổi, trú đường Y Khu, TP.Buôn Ma Thuột), làm Nga chết trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, tối 7.1, một nhóm thanh niên, gồm: Phạm Thanh Hoàng (27 tuổi), Phạm Văn Hiến (21 tuổi), Trần Trọng Tuyên (18 tuổi, cùng trú tại P.Khánh Xuân) và Phan Quốc Anh (21 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) nhậu tại một quán ở P.Khánh Xuân.

Sau khi uống gần say, nhóm này cãi cọ với Phạm Văn Dũng (33 tuổi), Hoàng Lê (20 tuổi), Lương Luân Đôn và Đinh Nhật Hà (cùng 24 tuổi), đều trú tại P.Khánh Xuân đang nhậu cùng quán.

Trong lúc đôi bên xô xát nhau, Anh lấy một con dao của quán nhậu đâm 3 nhát vào người Dũng, trong đó một nhát trúng tim làm Dũng chết ngay tại chỗ.

Hà cũng bị Anh đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu ở BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

                                                                                                T.N.Quyền

>> Va chạm với ô tô đang đậu, một phụ nữ tử vong
>> Cúm A/H1N1 xuất hiện tại Trung Quốc, 2 người tử vong
>> Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin
>> Một Việt kiều tử vong sau khi đi thẩm mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.