Đô la nhựa mica tràn xuống vỉa hè Sài Gòn

21/01/2014 11:13 GMT+7

(TNO) Gần Tết âm lịch, những con đường ở Sài Gòn như Trương Định, Võ Thị Sáu, 3 Tháng 2, Nguyễn Tri Phương… xuất hiện những điểm bán tờ đô la màu vàng, có mệnh giá 2 USD và 100 USD, thu hút khá nhiều khách hàng.


Đô la làm bằng nhựa mica được bán khá nhiều ở vỉa hè các con đường đông người qua lại

Theo người bán, tờ đô la được in trên chất liệu nhựa mica ép mỏng, sau đó được ép plastic, mới nhìn qua giống hệt tờ đô la thật. Tuy nhiên khi cầm bằng tay, tờ đô la nhựa mica dày và nặng hơn.

Giá rao bán lẻ tờ 2 đô in một mặt có giá 20.000 đồng, tờ 2 đô in hai mặt giá 40.000 đồng, tờ 100 đô in một mặt 25.000 đồng, in hai mặt giá 50.000 đồng.

Những tờ đô la này thường được khách hàng mua để làm trang trí, bỏ trong bóp, túi xách cho đẹp.

 
Hình thức giống hệt tiền thật

Nhiều sinh viên được thuê bán "đô la nhựa" ở những con đường đông người qua lại với giá 20.000 - 25.000 đồng/giờ. Mỗi ngày mỗi sinh viên bán từ 12 - 14 giờ, với tổng thu nhập khoảng 300.000 ngàn.

T., một sinh viên bán "đô la nhựa" ở đường Võ Thị Sáu, quận 3, cho hay mỗi ngày trung bình T. bán được 1,5 - 1,6 triệu đồng.

T. cho biết thêm nếu khách mua sỉ với số lượng lớn từ 500 - 600 tờ thì giá có thể giảm, tờ 2 đô in một mặt giá 10.000 đồng, in hai mặt giá 15.000 đồng…

“Nghe nói mua tận gốc giá rẻ lắm, tờ 2 đô in một mặt giá 2.000 đồng, in hai mặt giá 4.000 đồng. Nhiều lần tụi em tình tìm mối để bán nhưng tìm không ra”, T. nói. Theo một số người đi đường, đô la làm bằng nhựa mica bán khá nhiều ở khu vực Chợ Lớn.

 
"Đô la nhựa" giá cũng không rẻ chút nào 


Nhiều người qua đường tò mò


Và quyết định mua


Một ngày làm thêm của sinh viên cũng kiếm được 300.000 đồng

Tin, ảnh: Đình Quân

>> ‘Khát’ tiền lì xì mệnh giá 20.000 - 50.000 đồng
>> Chặt chém' phí đổi tiền lì xì
>> Phí đổi tiền lì xì tăng mạnh
>> Săn tiền lì xì
>> Săn tiền lì xì
>> Nhộn nhịp dịch vụ đổi tiền lì xì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.