Kinh tế Đông Á tăng trưởng 8,8%

07/12/2010 17:55 GMT+7

(TNO) Nhận định của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho rằng các nền kinh tế đang lên ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,8% trong năm nay trước khi giảm xuống còn 7,3% vào năm 2011.

Nhận định kể trên được công bố ngày 7.12, cho rằng việc chính quyền các nước, vùng lãnh thổ giảm thiểu những biện pháp kích thích kinh tế, cộng với tác động của nền kinh tế toàn cầu là nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế Đông Á giảm sút trong năm tới.


 Bên cạnh Trung Quốc, Singapore cũng đóng góp đáng kể cho tốc tộ tăng trưởng kinh tế khả quan của khu vực trong năm nay. Trong ảnh: một góc Singapore - Ảnh: AFP

Về tốc độ tăng trưởng năm nay, ADB đã điều chỉnh tăng so với dự đoán 8,4% được đưa ra hồi tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng nhanh hơn dự kiến từ Trung Quốc.

Với đất nước đông dân nhất hành tinh, ADB vẫn giữ nguyên mức dự đoán tăng trưởng kinh tế 9,1% trong năm 2011.

Các nền kinh tế nằm trong dự đoán tăng trưởng của ADB bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia, Myanmar và Brunei.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.