Vụ cướp táo tợn

11/12/2011 22:17 GMT+7

Theo khai báo của bị hại Đặng Thị Anh (61 tuổi) với Công an H.Cần Giờ (TP.HCM) hôm qua 11.12, sau khi ra vườn ở ấp Bình Phước, xã Bình Khánh hái rau, lúc trở vào, bà đã bị hai người đàn ông bịt mặt phục sẵn trong nhà xông đến dùng giẻ nhét vào miệng, sau đó trói gô bà lại, lục tủ cướp gần 60 triệu đồng và 7 chỉ vàng. Bà Anh được con trai ruột phát hiện, giải thoát một giờ sau đó.

Theo khai báo của bị hại Đặng Thị Anh (61 tuổi) với Công an H.Cần Giờ (TP.HCM) hôm qua 11.12, sau khi ra vườn ở ấp Bình Phước, xã Bình Khánh hái rau, lúc trở vào, bà đã bị hai người đàn ông bịt mặt phục sẵn trong nhà xông đến dùng giẻ nhét vào miệng, sau đó trói gô bà lại, lục tủ cướp gần 60 triệu đồng và 7 chỉ vàng. Bà Anh được con trai ruột phát hiện, giải thoát một giờ sau đó.

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.