Đợt tấn công mạnh nhất của mặt trời từ năm 2000

07/03/2012 11:42 GMT+7

(TNO) Đợt bùng phát mới nhất từ mặt trời cũng là lần tấn công mạnh nhất của nó kể từ năm 2000 đến nay.

(TNO) Đợt bùng phát mới nhất từ mặt trời cũng là lần tấn công mạnh nhất của nó kể từ năm 2000 đến nay.

Các chuyên gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cho biết, các vệ tinh trên quỹ đạo trái đất đã phát hiện được cơn bão tia X5 từ mặt trời vào chiều 6.3 (tức sáng 7.3 giờ VN).


Vệ tinh RHESSI được phóng lên quỹ đạo vào năm 2002 để nghiên cứu bão mặt trời - Ảnh: NASA 

Trước đó, các chuyên gia trái đất dự đoán cơn bão lần này mang theo tia X1, tức yếu hơn so với thang X5.

Trưởng ban Khí tượng của đài 1Alive là Mike Francis ở Atlanta (Mỹ) cho hay, bão tia C và CME lần này là đợt mạnh nhất trong hơn 10 năm qua, theo đài WZVN-TV.

Đợt bùng phát tia X có thể làm tắt nghẽn sóng radio và gây nên những cơn bão bức xạ ập đến trái đất.

Hạo Nhiên

>> Trái đất vừa thoát được bão mặt trời
>> Điều gì xảy ra khi trái đất đảo cực?
>> Trái đất hứng bão mặt trời cực mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.