Libya sa thải lãnh đạo an ninh

18/09/2012 10:37 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ Fawzi Abdelali của Libya đã sa thải các quan chức an ninh tại thành phố Benghazi sau vụ tấn công đẫm máu hồi tuần trước nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở đây, AFP đưa tin ngày 17.9.

Theo AFP dẫn hai thông báo riêng rẽ đề ngày 12.9, Thứ trưởng Nội vụ phụ trách khu vực phía Đông Wanis al-Sharef và Giám đốc an ninh quốc gia của Benghazi, tướng Hussein Bou Hmida, đều bị thay thế.

Cũng theo các thông báo trên, đại tá Salaheddin Doghman sẽ thay tướng Hmida và ông Doghman cũng được chỉ định tạm kiêm chức Thứ trưởng Nội vụ phụ trách khu vực phía Đông cho đến khi tìm được người nắm giữ vị trí này.

Libya hôm 16.9 thông báo đã bắt giữ 50 nghi can liên quan đến vụ giết chết đại sứ Mỹ Chris Stevens và 3 nhân viên ngoại giao Mỹ.

Trước đó, đêm 11.9, hàng trăm người biểu tình - tức giận bởi một bộ phim được cho do Mỹ sản xuất xúc phạm nặng nề đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed - đã đột nhập và đốt cháy tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi.

Giới chức Mỹ cho rằng có bàn tay al-Qaeda trong vụ tấn công này.

Huỳnh Thiềm

>> Bộ phim khiến đại sứ Mỹ tại Libya mất mạng vẫn đầy... bí ẩn
>> Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya
>> Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
>> Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.