Y án kẻ giết người vì ghen

26/02/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, đồng thời tuyên y án sơ thẩm đối với Huỳnh Văn Hồng (31 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Tân Châu, Tây Ninh) mức án tù chung thân về tội "giết người".

(TNO) Ngày 26.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, đồng thời tuyên y án sơ thẩm đối với Huỳnh Văn Hồng (31 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Tân Châu, Tây Ninh) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Văn Hồng và chị Đ.T.P cùng làm công nhân cạo mủ cao su ở Tây Ninh. Tuy chị P. đã có một con và một lần đổ vỡ chuyện tình cảm nhưng Hồng vẫn để ý, tán tỉnh. Sau đó, giữa Hồng và P. nảy sinh tình cảm yêu thương nhau nhưng chưa tiến tới chuyện trăm năm.

Bị cáo Hồng tại phiên tòa
Bị cáo Hồng tại phiên tòa 

Ít lâu sau, chủ vườn cao su nơi P. làm công thuê công nhân của nông trường gần đó về hướng dẫn kỹ năng cạo mủ cao su. Trong đó, có N.C.Q cũng để ý P.

Đêm 3.7.2012, anh Q. đến lán trại nơi P. ở để chơi. Sau đó, anh Q. ở lại, ngủ cùng phòng với chị P. và em chị P. Sáng hôm sau, anh Q. chở P. đi cạo mủ cao su rồi ra về.

Nghi ngờ P. có quan hệ tình cảm với Q., nên Hồng đến gặp P. trách móc “em làm gì kỳ vậy, người ta coi anh ra gì?”. Nghe P. lên tiếng thách thức, Hồng tức giận dùng dao cạo mủ cao su đâm P. sáu nhát khiến nạn nhân chết khi cấp cứu tại bệnh viện.

Hội đồng xét xử cho rằng, án sơ thẩm là tương xứng với hành vi đặc biệt nghiêm trọng mà Hồng đã gây ra. Bên cạnh đó, Hồng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để tòa xem xét giảm hình phạt nên tuyên y án.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết thiếu úy CSGT vì ghen tuông, lãnh án chung thân
>> Đâm chết bạn trai vì ghen tuông
>> Ghen tuông, 1 người chết, 1 trọng thương
>> Kẻ ghen tuông lãnh án
>> “Đại ca” ghen tuông dùng súng bắn đàn em lãnh án
>> Ghen tuông, giết vợ ném xác xuống giếng
>> Ghen tuông, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.