Hướng tới một kỳ thi quốc gia từ năm 2015

22/02/2014 03:20 GMT+7

Ngày 21.2, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 theo hướng nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện. Đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường ĐH, CĐ sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh theo quy định của luật Giáo dục ĐH và hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Đến hết ngày 21.2, Bộ GD-ĐT chưa công bố phương án chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 nhưng theo nguồn tin của Thanh Niên, kỳ thi năm nay sẽ có 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn và ngoại ngữ là một trong số 2 môn tự chọn.

Tuệ Nguyễn

>> Có thể tổ chức một kỳ thi quốc gia trong 4 ngày
>> Trưng cầu ý kiến xã hội về đề án một kỳ thi quốc gia sau THPT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.